Hơn 100 dân thường bị phiến quân giết hại ở Ethiopia

© REUTERS / Tiksa NegeriNgười tị nạn Eritrean biểu tình trước văn phòng UNHCR ở Addis Ababa, Ethiopia
Người tị nạn Eritrean biểu tình trước văn phòng UNHCR ở Addis Ababa, Ethiopia - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hơn một trăm dân thường đã chết dưới tay của các phiến quân Mặt trận Nhân dân Giải phóng Tigray (PNFL) ở vùng Amhara (Ethiopia), theo đài phát thanh địa phương Fana đưa tin.
Các hành động của phe nổi dậy đã giết chết "hơn 100 dân thường, bao gồm cả trẻ em và người già." Khoảng thời gian xảy ra tội ác không được làm rõ.
Về phần mình, hãng tin Reuters cho biết ít nhất 120 cư dân đã bị phiến quân giết hại hồi đầu tháng. 
Người dân vỗ tay hoan hô binh lính trong khi đang ăn mừng chiến thắng của cuộc nổi dậy ở Conakry, Guinea - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2021
Đảo chính ở Guinea: Trung Quốc kêu gọi trả tự do cho tổng thống nước này
Sewnet Wubalem, một quan chức của chính quyền thành phố Dabat, nói với hãng tin này: "Cho đến nay chúng tôi đã tìm thấy 120 thi thể".
Tất cả những người thiệt mạng đều là nông dân.

Tình hình ở Ethiopia

Bắc Ethiopia là tâm điểm của cuộc xung đột kể từ tháng 11 năm 2020. Khi đó, chính quyền Ethiopia cáo buộc NPLT, vốn thống trị đời sống chính trị đất nước trong gần ba thập kỷ, đã tấn công một căn cứ quân sự và tiến hành một chiến dịch ở Tigray. Lực lượng chính phủ được hỗ trợ bởi nước láng giềng Eritrea.
Vào mùa xuân, chính quyền Ethiopia thông báo Eritrea đang rút quân khỏi Tigray. Vào tháng 6, quân nổi dậy ở Tigray đã chiếm trung tâm hành chính của khu vực là thành phố Mekele và chính phủ Ethiopia tuyên bố ngừng bắn vô điều kiện. Tuy nhiên, phe nổi dậy sau đó đã tiến hành cuộc tấn công mới, thiết lập quyền kiểm soát đối với phần lớn miền nam Tigray. Chính quyền địa phương ở khu vực Afar lân cận của Tigray đã nói về các cuộc đụng độ giữa phe nổi dậy và lực lượng ủng hộ chính phủ. Đầu tháng 8, Hoa Kỳ yêu cầu phe ly khai ở Tigray rút quân khỏi vùng Amhara của Ethiopia. 

#TPLF continues committing atrocities against civilians on the blessings of western. Where are the Int'l community @hrw @AmnestyEARO @nimaelbagir, @Lucy_berhe @BBC & many others? "Tigray forces killed 120 civilians in Amhara village- #Ethiopia officials" https://t.co/oasxqruS0e pic.twitter.com/cQKoVG6RiG
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала