Bà Lê Thị Kim Phi bị bắt

© Ảnh : TTXVN phátĐối tượng Lê Thị Kim Phi
Đối tượng Lê Thị Kim Phi - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2021
Đăng ký
Công an Việt Nam vừa bắt bà Lê Thị Kim Phi, thành viên tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu.
Bị can Lê Thị Kim Phi bị cáo buộc tội phản động. Công an tỉnh An Giang phát hiện 6 clip, hơn 400 trang tài liệu từ tài khoản Facebook của thành viên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời này với nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam.

Vì sao bà Lê Thị Kim Phi bị bắt?

Bà Lê Thị Kim Phi, vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ.
Ngày 10/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã công bố quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Kim Phi (62 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên).
Theo Công an tỉnh An Giang, bà Lê Thị Kim Phi bị cáo buộc về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại Khoản 2, Điều 109 Bộ luật Hình sự.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 21/8/2018. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2018
"Tướng" phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" đối diện mức án cao nhất
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, vào khoảng từ tháng 9 đến tháng 12/2020, bà Lê Thị Kim Phi đã sử dụng tài khoản Facebook “Phi Kim” kết bạn với một số tài khoản là thành viên của tổ chức phản động Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu.
Như Sputnik Việt Nam đưa tin, những năm 1990, tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập ở Hoa Kỳ, do Đào Minh Quân cầm đầu, dưới sự lãnh đạo của Đảng “Việt Nam tân dân chủ”.
Đến tháng 6/2009, Đào Minh Quân công bố nội dung và điều lệ hoạt động của tổ chức phản động này, với mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước CHXHCN Việt Nam bằng phương pháp bạo động vũ trang.
Đặc biệt, có rất nhiều cá nhân được tổ chức này phong các chức vụ, tước hiệu khác nhau để lôi kéo họ tham gia lập bè phái phản động.
Những đối tượng cầm đầu tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" được tự phong chức tước gồm: Kim Collin (em gái Đào Minh Quân, phụ trách phong trào Việt Nam tân dân chủ), Kelly Triệu (Triệu Thanh Hoa, 50 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, chức vụ chuẩn tướng, giám đốc nha nhân viên Bộ Quốc phòng), Trần Trương Nguyệt Ánh (Đại tá giám đốc Cục an ninh quân đội), Nguyễn Thúy Liễu (đại biểu chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tại Pháp), Quách Thế Hùng (bác sĩ, phụ trách Bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc) cùng Lisa Phạm (39 tuổi, tại Hoa Kỳ) và các đối tượng khác.
Cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Việt ở Washington, DC - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2018
Điều chưa biết về Tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời"
Đến cuối năm 2013, Đào Minh Quân cùng các đồng phạm tổ chức thực hiện nhiều kế hoạch tuyên truyền xuyên tạc và chống phá chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Các thành viên trong tổ chức này đã móc nối thành lập phát triển lực lượng trong nước, đồng thời cử người sang chỉ đạo thực hiện các hoạt động chống phá.
Các thế lực thù địch của chính quyền Việt Nam đã lợi dụng mạng xã hội, internet để tuyên truyền lôi kéo phát triển lực lượng nhằm thực hiện các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Chúng thực hiện khủng bố, phá hoại tư tưởng, rải truyền đơn kích động biểu tình, phá hoại.
Đầu năm 2018, Bộ Công an Việt Nam đã xác định Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố; ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Đào Minh Quân, Phạm Thị Anh Đào (tức Lisa Phạm, 39 tuổi) và nhiều đối tượng khác (đa phần đều sống tại Mỹ, Canada) về tội “Khủng bố chống chính quyền nhân dân”.

“Tay sai’ cho tổ chức phản động

Cơ quan điều tra của Công an tỉnh An Giang xác định, Lê Thị Kim Phi đã không chỉ có hành vi chống phá chính quyền, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, mà còn móc nối, lôi kéo người tham gia tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.
Các bị cáo bị dẫn giải đến phiên tòa - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2017
Nhóm khủng bố Tổ chức phản động 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" "rất tỉnh táo"
Công an tỉnh An Giang cho biết, khi kết bạn với một số tài khoản Facebook là thành viên tổ chức phản động Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, bà Lê Thị Kim Phi đã thường xuyên theo dõi (follow), bình luận (comment), thích (like), chia sẻ (share) các bài viết, video, hình ảnh với nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Đặc biệt, ngày 1/1/2021 vừa qua, Lê Thị Kim Phi còn làm hồ sơ tham gia tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.
Công an An Giang nêu rõ, người phụ nữ này được Đào Minh Quân giao nhiệm vụ tuyên truyền, khuếch trương thanh thế cho tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.
Chưa hết, bà Phi còn được tích cực khuyến khích, móc nối, lôi kéo người tham gia tổ chức phản động.
Ngay sau khi phát hiện quy trình hoạt động của Lê Thị Kim Phi, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vào cuộc xác minh.
Sau quá trình điều tra theo dõi, cơ quan chức năng thu giữ 6 clip và 440 trang tài liệu từ tài khoản Facebook “Phi Kim” của bị can Lê Thị Kim Phi với đầy đủ các nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала