Cháy lớn trong căn cứ quân sự của Mỹ gần sân bay Baghdad

© AFP 2023 / Lucas JacksonBinh sĩ Mỹ
Binh sĩ Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
Đăng ký
Tại Iraq, đám cháy đã bùng lên trên địa bàn căn cứ quân sự Victoria gần sân bay Baghdad, theo tin đưa trên kênh truyền hình Al-Mayadin.

Đám cháy tại căn cứ không quân của Mỹ ở Iraq

Có đội quân Mỹ bố trí tại căn cứ này. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, cũng chưa có thông tin về nạn nhân.

#Iraq Local sources confirm a fire inside US Victoria military base in Radwaniyah area near Baghdad airport@MossadNews @JohnRossomando @rnovoa @ColorMeRed @Neyrolles75 @Trecy_54 pic.twitter.com/45zmw8jBjG
Lực lượng Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ thâm nhập Iraq vào mùa xuân năm 2003 với mục đích lật đổ Chính phủ của Saddam Hussein.
Binh lính Mỹ chính thức rút khỏi Iraq vào năm 2011, nhưng sau khi bùng nổ nội chiến ở Syria và chiến binh «Nhà nước Hồi giáo»* hoành hành, chính quyền  Tổng thống Barack Obama quyết định đưa quân Mỹ trở lại Iraq vào năm 2014.
USS Wasp - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2020
Cháy tàu chiến đổ bộ tại căn cứ quân sự Mỹ

Hoa Kỳ rút quân khỏi Iraq

Trước đó một nguồn tin cho hay rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tuyên bố sẽ rút binh sĩ Mỹ khỏi Iraq. Hiện tại ở Iraq có khoảng 2.500 lính Mỹ.
Hồi đầu năm ngoái, Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết kêu gọi Chính phủ chấm dứt mọi hiện diện quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ quốc gia này.
Mùa hè năm 2021, Hoa Kỳ đã rút toàn bộ đội quân viễn chinh của mình ra khỏi Afghanistan. Sau đó, các chiến binh của phong trào cực đoan Taliban* đã gia tăng đáng kể nhịp độ tấn công và vào ngày 15 tháng 8, không cần đánh trận nào, Taliban* thiết lập quyền kiểm soát với thủ đô Kabul. Sau đó, Taliban* tuyên bố giành chiến thắng hoàn toàn trên cả nước và thành lập Chính phủ mới.
*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала