Hôm qua không quân Nga đánh bom 10 mục tiêu IS ở Syria

© Sputnik / Dmitriy VinogradovNhóm chiến đấu hàng không Nga tại sân bay "Hmeymim" ở Syria
Nhóm chiến đấu hàng không Nga tại sân bay Hmeymim ở Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm qua, không quân Nga đã đánh bom 10 mục tiêu IS ở Syria. Cụ thể, đã phá hủy các kho đạn dược và xưởng sản xuất các thiết bị nổ. Đêm qua cũng đã thực hiện các phi vụ.

Theo tờ báo Anh "The Guardian", người dân địa phương coi các quân nhân Nga như những người cứu sống mình.

Dần dần thái độ của phương Tây với tổng thống hiện hành của Syria cũng thay đổi.Chẳng hạn, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh Philip Hammond, trước đây đã nhiều lần tuyên bố Assad phải từ chức ngay lập tức, hiện giờ nói rằng ông ta có thể giữ chức vụ cho đến khi thiết lập lại hòa bình.

Quốc kỳ Syria - Sputnik Việt Nam
Đối lập Syria kêu gọi Nga giúp mở hành lang nhân đạo ở trong nước

"Nếu vì lợi ích kết thúc cuộc xung đột, chúng ta phải chấp nhận thực tế rằng Assad sẽ vẫn giữ danh nghĩa đứng đầu nhà nước trong một thời gian, liệu tôi có nên băn khoăn giai đoạn đó có thể là ba ngày, ba tuần, ba tháng hoặc thậm chí nhiều hơn? Tôi không nghĩ rằng sẽ phải băn khoăn" — ông Philip Hammond cho biết.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ trưởng ngoại giao châu Âu Federica Mogherini cũng có tuyên bố tương tự. Theo họ, cuộc xung đột có thể được giải quyết chỉ bằng phương tiện chính trị, và để đạt được điều này cần phải xem xét ý kiến ​​của tất cả các bên, kể cả chính phủ Syria hiện tại. Bản thân ông Assad trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Iran cho biết rằng ông sẵn sàng đối thoại với các đối thủ, nhưng điều chính bây giờ là đánh bại những kẻ khủng bố.

Trong khi đó, nhóm "Nhà nước Hồi giáo" tiếp tục gây thiệt hại không thể khắc phục cho các di sản văn hóa thế giới. Hôm nay có tin các chiến binh hủy diệt tượng đài cổ đại ở Palmyra. Lần này, họ phá hỏng cổng Khải hoàn môn La Mã.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала