Pakistan từng biết nơi Osama bin Laden ẩn náu

© AFP 2023 / Jewel SamadThủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden trên trang đầu của tờ báo phía trước Nhà Trắng ở Washington, DC
Thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden trên trang đầu của tờ báo phía trước Nhà Trắng ở Washington, DC - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giới lãnh đạo và các quan chức quân sự cấp cao của Pakistan từng biết về nơi ẩn náu của "kẻ khủng bố số 1" khá lâu trước khi Osama bin Laden bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt ngày 2 tháng 5 năm 2011 ở thị trấn Abbottabad.

Người kể điều này trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ấn Độ IBN là Ahmad Mukhtar, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pakistan (2008-2012).

"Tổng thống (Asif Ali Zardari), Tư lệnh Lục quân Pakistan (Ashfaq Parvez Kayani) đã biết điều này," — ông Ahmad Mukhtar nói.

Theo ông, ở Pakistan cũng "hy vọng là bin Laden sẽ tự sát nếu bị phát hiện." "Khó tìm kiếm những ai lẩn trốn trong núi hơn 15-18 năm. Nhưng thường là sau khi bị phát hiện, họ không thể sống được lâu. Họ sẽ tìm cách tự sát," — ông Mukhtar chia sẻ.

Osama bin Laden từng là thủ lĩnh của tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda, thực hiện hàng loạt hành động khủng bố trên lãnh thổ các quốc gia khác nhau. Lớn nhất là vụ khủng bố ở Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001làm hơn 3 triệu người chết.

Trước đó, nhà chức trách Pakistan vẫn phủ nhận họ biết nơi trú ẩn của bin Laden.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала