Anh tham gia không kích vào các vị trí của “Nhà nước Hồi giáo” ở Syria

© Sputnik / Andrey SteninIS
IS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm nay trong Nghị viện Anh quốc đã diễn ra cuộc bỏ phiếu quyết định vấn đề phần tham gia của London trong chiến dịch quân sự chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" ở Syria.

397 thành viên nghị viện "tán thành", 223 dân biểu bỏ phiếu "chống", như vậy cán cân nghiêng về bên vượt hơn 174 phiếu, — như phản ánh của RIA Novosti.

Ngay sau đó, các phương tiện truyền thông loan báo rằng những chiếc máy bay  đầu tiên của Không quân Anh đã cất cánh từ căn cứ ở Síp để giáng đòn vào vị trí của IS.

Ngay trước thủ tục bỏ phiếu đã diễn ra cuộc tranh luận, mà cả Thủ tướng David Cameron cũng tham gia, nêu ý kiến tán thành hướng giáng đòn không kích vào bọn  khủng bố. Ông Cameron giải thích rằng hoạt động của IS có thể đe dọa an ninh của Vương quốc Anh.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Cameron nhấn mạnh rằng theo quan điểm của ông, Quốc hội Anh "đã thực hiện lựa chọn đúng đắn".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала