Tổng thống Pháp Hollande thăm tàu sân bay ngoài khơi bờ biển Syria

© AFP 2023 / Anne-Christine PoujoulatTàu sân bay "Charles de Gaulle"
Tàu sân bay Charles de Gaulle - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm thứ Sáu, ngày 4 tháng 12, Tổng thống Pháp Francois Hollande thực hiện chuyến thăm kéo dài hai giờ đồng hồ trên tàu sân bay "Charles de Gaulle", hiện đang ở ngoài khơi bờ biển của Syria.

Tổng thống bình luận về các cuộc tấn công khủng bố tại Paris và thông báo nhiệm vụ mới của tàu nhằm tăng cường hành động chống "Nhà nước Hồi giáo" (IS).

Ông Hollande nói với thủy thủ đoàn rằng trong hai ngày tiếp theo, "Charles de Gaulle" sẽ được phái tới vùng Vịnh Ba Tư để hỗ trợ có lợi hơn cho liên minh chống khủng bố. "Sau các cuộc tấn công khủng khiếp và hèn nhát ở nước ta, tôi đã quyết định tăng cường cuộc chiến chống IS. Điều này có nghĩa là tăng số lượng các cuộc không kích" — hãng Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Pháp.

Xin nhắc lại, sau một loạt vụ tấn công ở Paris, ngày 13 tháng 11, Pháp đã quyết định xiết chặt cuộc chiến chống "Nhà nước Hồi giáo."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала