IS xử tử 30 thiếu niên do họ từ chối chiến đấu ở thành phố Ramadi, Iraq

© AP Photo / Militant websiteNhà nước Hồi giáo
Nhà nước Hồi giáo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các chiến binh của nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" đã giết chết 30 thanh thiếu niên khi họ từ chối tham gia vào các hành động quân sự chống lại lực lượng chính phủ Iraq ở thành phố Ramadi.

Kênh "Al Sumaria" công bố tin này ngày hôm nay kèm bằng chứng của đại diện Hội đồng tỉnh Nineveh, Iraq.

Theo ông, những kẻ theo IS "đã giết chết 30 chàng trai có độ tuổi không quá 16". Những thiếu niên này bị buộc tội đào ngũ khỏi thành phố Ramadi trong khi quân đội Iraq tấn công. Tất cả 30 thiếu niên đã bị xử tử công khai ở quảng trường chính của El-Kiyara, miền nam Mosul".

Chiến binh Nhà nước Hồi giáo tại cứ điểm gần Baghdad, Iraq - Sputnik Việt Nam
Bọn khủng bố IS có thể sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt chống người châu Âu

Ngày 28.12, quân đội Iraq đã công bố giải phóng hoàn toàn thành phố Ramadi khỏi các nhóm phiến quân IS, kết quả của chiến dịch quân sự diễn ra từ thứ Ba tuần vừa rồi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала