Giới chuyên viên nghi ngờ độ xác thực của vụ nổ bom hydro ở Bắc Triều Tiên

© Fotolia / NndrlnThành phố Bình Nhưỡng
Thành phố Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trả lời câu hỏi thăm dò của báo The New York Times về tính xác thực trong tuyên bố của giới chức CHDCND Triều Tiên về vụ thử nghiệm bom H mới đây, các chuyên viên đã bày tỏ sự ngờ vực.

Một trong những nhân vật phát minh bom hydro của Mỹ là ông Kenneth Ford cho rằng công bố của chính quyền Bắc Triều Tiên đáng nghi. Theo ông này, đối với  bom hydro thì tín hiệu địa chấn qua vụ nổ ngày 6 tháng Giêng là quá yếu ớt.

Các chuyên viên khác chỉ ra rằng sức công phá của bom cũng rất nhẹ. Theo đánh giá của các chuyên gia Hàn Quốc, bom tương đương 6 kiloton, như vậy nhỏ hơn vụ nổ ở Hiroshima năm 1945 tới gần ba lần, trong khi nếu thực là bom hydro thì cần phải mạnh hơn đáng kể.

Hàng loạt chuyên viên tán đồng với giả thiết cho rằng các nhà quân sự Bắc Triều Tiên đã có thể thêm vào chỉ khối lượng nhỏ tritium hay là deuterium (hydrogen nặng), khiến cho vụ nổ không phải là bom hydro đích thực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала