Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq không phải là thành phần của liên minh quốc tế

© AFP 2023 / Ahmad Al-RubayeIraq
Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq không phải là thành phần của liên minh quốc tế do Hoa Kỳ đứng đầu và họ không nhận lệnh chống khủng bố, phát ngôn viên Stephen Warren của liên quân cho biết khi trả lời phỏng vấn kênh truyền Alsumaria của Iraq.

Theo ông, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang ở Iraq để làm "sứ mệnh riêng"."Hoa Kỳ luôn luôn nhấn mạnh sự tôn trọng chủ quyền của Iraq", — truyền hình Iraq dẫn lời ông Warren.

Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Ibrahim al-Jaafari - Sputnik Việt Nam
Iraq: Đương đầu với chủ nghĩa khủng bố không cần đội quân nước ngoài

Ngày 25 tháng 1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu một lần nữa nhấn mạnh rằng các huấn luyện viên Thổ Nhĩ Kỳ đang đào tạo các lực lượng chống nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga) tại các trại ở khu vực Ba`shiqah (bắc Iraq). Theo ông, sự hiện diện của các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq được tăng cường sau các "trường hợp tấn công của IS", khiến Baghdad rất quan ngại.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng liên minh quốc tế chống IS có sự tham gia của Afghanistan, và hiện tại có 66 nước tham gia Liên quân quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала