UAE sẵn sàng phái quân tới Syria

© AFP 2023 / Karim SahibTòa tháp cao nhất thế giới "Burdj-Khalifa" ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)
Tòa tháp cao nhất thế giới Burdj-Khalifa ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hôm Chủ nhật, chính quyền Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cho biết sẽ gửi bộ binh tới Syria để tham gia cuộc chiến chống nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga) trong thành phần của liên minh quốc tế.

"Chúng ta đang nói về các quân nhân sẽ lãnh đạo bộ phận mặt đất và những người hỗ trợ họ", — Reuters dẫn lời Ngoại trưởng UAE Anwar Gargash.

Binh sĩ quân đội Iraq - Sputnik Việt Nam
Washington và Er-Riyadh bàn kế hoạch chiến dịch mặt đất ở Syria

Ngoại trưởng cho biết rằng "chúng ta không nói về hàng ngàn quân nhân", và lập trường của Mỹ về vấn đề này là một điều kiện tiên quyết cho hành động của UAE.

Trước đó, CNN dẫn nguồn tin cho biết rằng Ả Rập Saudi và các đồng minh trong số các nước Ả Rập đang chuẩn bị một hoạt động chống IS lên tới 150 000 quân tham gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала