Ác mộng dành cho Trung Đông: The National Interest viết về việc Iran mua Su-30 của Nga

© Fotolia / Borna_MirQuốc kỳ Iran
Quốc kỳ Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Từ ngày 15-16 tháng Hai, bộ trưởng Quốc phòng Iran, tướng Hossein đến thăm và làm việc tại Moskva.

Ông đã hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, người đồng cấp Nga Sergei Shoigu, cũng như với Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Kozhin và Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin. Mặc dù không có hợp đồng nào được ký kết, nhu cầu của Iran đã được xác định và đàm phán về việc mua vũ khí Nga sẽ tiếp tục.

Bản đồ các nước Trung Đông và vùng Vịnh - Sputnik Việt Nam
Phương Tây tăng lòng tin với Iran, Israel đơn độc

Iran quan tâm đến những loại vũ khí nào ở Nga? Các cuộc tham vấn đang được tiến hành về triển vọng Iran  mua các tổ hợp tên lửa bờ biển "Bastion", tên lửa chống hạm siêu thanh "Yakhont", máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130, máy bay trực thăng Mi-8/17 và các thiết bị hàng hải, kể cả tàu ngầm diesel-điện, tàu nổi lớp khu trục và xe tăng T-90. Nhưng trước hết là máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30SM mà Iran dự định mua một lô lớn.  

"Sự xuất hiện bất kỳ phiên bản nào của Su-30 trong quân đội Iran sẽ tăng đáng kể tiềm năng chiến đấu của không quân Iran, bây giờ chủ yếu gồm các mẫu máy bay đã lỗi thời do Mỹ, Trung Quốc và Nga sản xuất", — The National Interest cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала