Phụ nữ Kuwait đua nhau nuôi chấy trên đầu

© Flickr / Petras GagilasThiếu nữ tóc dài
Thiếu nữ tóc dài - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong khi nhiều người ở các nước khác tìm cách tiêu diệt ký sinh trùng tai hại thì trên các quầy hàng phục vụ trị liệu Spa tại Kuwait nhan nhản những chiếc lọ bán chấy sống.

Dư luận các nước Vịnh Ba Tư vốn ít quan tâm đến đời sống người Kuwait, lần này đã "ngã ngửa" với "sáng kiến mới" trong lĩnh vực Spa.

Báo chí địa phương cho biết các cô gái Kuweit đang đua nhau "nuôi" chấy trong tóc "để tăng cường chân tóc và thúc đẩy tóc mọc nhanh".  Một lọ 5 ký sinh trùng có giá 6 dinar Kuweit (gần 19 đô la).

Người mua tin rằng, bọ chét cắn da sẽ góp phần điều tiết máu, làm cho mái tóc chóng dài và kích thích các nang tóc yếu. Kết quả mong đợi từ phương pháp đáng ngờ về mặt vệ sinh là những mái tóc dày và dài, giảm thiểu hiện tượng rụng tóc. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng, sự kích thích lưu thông máu ở đầu từ các vết cắn của côn trùng sẽ ngăn ngừa chứng đột quỵ thiếu máu cục bộ.

Không chỉ các cô gái mà cánh nam giới cũng tin vào chấy như một công thức dân gian chống rụng tóc.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала