"Kỳ thi luật Sharia". RT công bố các tài liệu qui định nề nếp trong ISIL

© RTẢnh các chiến binh DAESH thu được từ tay một tù binh
Ảnh các chiến binh DAESH thu được từ tay một tù binh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Website kênh truyền hình RT đã công bố tài liệu của IS và bằng chứng từ tù binh, họ thuật lại về chế độ sinh hoạt trong tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" bị nghiêm cấm.

Tài liệu đã lọt vào tay các đội Tự vệ Nhân dân người Kurd (YPG) trong cuộc tấn công giành lại thành phố Shaddad ở miền bắc Syria và sau đó được chuyển cho phóng viên RT đã tới nơi này. Cùng thời điểm, các dân quân người Kurd bắt được những tù binh đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và các nước khác, những người này đã thú nhận về cuộc sống trong băng nhóm bị cấm hoạt động tại hầu hết các nước, kể cả Nga.

Tẩy não

Ở "Nhà nước Hồi giáo", sự tẩy não tư tưởng được thực hiện ngay từ trẻ em. Trong tay các dân quân người Kurd và sau đó là nhà báo RT có những tài liệu sát hạch nữ giáo viên phổ thông. Các chiến binh kiểm tra chất lượng trình độ — liệu các cô giáo có nắm vững tiêu chuẩn luật Sharia và xứng đáng với việc dạy dỗ trẻ.

dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
RT: “Nhà nước Hồi giáo” xuất dầu mỏ với giá 12 USD một thùng

Câu hỏi tiếp theo: "Có thái độ thế nào với người đưa thức ăn cho tín đồ Kitô đang bị nhốt trong nhà?" Câu trả lời đúng: "Đây là một sự phản bội mức độ nhỏ, bởi vì kẻ này đã yêu bạn hơn Allah."

Hay câu hỏi:

"Dân chủ là gì? Sự trừng phạt nào đang chờ đợi người có cảm tình với dân chủ?"

Các tài liệu chỉ dẫn có kèm theo cả bảng sát hạch giáo viên, đánh giá kiến ​​thức luật Sharia theo phần trăm điểm như một kỳ thi tốt nghiệp ở Nga. Đối diện với mỗi họ tên không chỉ có điểm mà cả quyết định "Được phép dạy học" hoặc "Tái đào tạo."

Bị trừng phạt, vẫn được phép đút tiền

Một tệp hồ sơ về các tù nhân và đối tượng bị hành hình, sổ ghi tiền nộp chuộc lỗi những hành vi kém nghiêm trọng. Có thể thấy việc ghi chép được thực hiện rất nghiêm túc. Ví dụ có ghi rõ, một thanh niên đã bị xử tử vì tội giết bà cô, bên cạnh là chữ ký của người thân đã chuộc lại đối tượng "chịu trừng phạt".

Ngay cả các thường dân tỏ ra trung thành với IS vẫn không cảm thấy tự do dưới sức ép của lực lượng chiến binh. Ví dụ, để đi từ vùng này sang vùng khác, người ta phải viết đơn xin phép gửi tới "cục di chuyển nội bộ." Trên tờ đơn có dấu của IS, một người đàn ông trình bày rằng ông không thể sống một mình vì già yếu và xin được đến ở với gia đình của người con gái cả ở quận bên cạnh.

Một người khác muốn đi đến huyện lân cận trong ba ngày để kiếm công việc tạm thời ở giếng dầu. Ông ta cũng phải xin phép của "văn phòng".

Kênh RT cho biết, các nhà báo đang ghép tư liệu cho một bộ phim tài liệu sau chuyến công tác tại miền bắc Syria. Phim sẽ được phát sóng trong thời gian một tháng.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала