Thổ Nhĩ Kỳ cố tình gửi những kẻ khủng bố IS vào châu Âu

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoQuốc vương Jordan Abdullah II
Quốc vương Jordan Abdullah II - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quốc vương Jordan Abdullah cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ cố tình gửi đến châu Âu những kẻ khủng bố của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo”, The Independent viết.

Theo ấn phẩm, đức vua Abdullah đã tuyên bố như vậy trước các thành viên Quốc hội Mỹ từ hôm 11 tháng Một, tuy nhiên thông tin về bài phát biểu đã không được công bố cho đến gần đây.

Tổng thống LB Nga V. Putin hội đàm với Quốc vương  Jordan Abdullah II - Sputnik Việt Nam
Đức Vua Jordan: Matxcơva là tay chơi chủ chốt trong việc giải quyết xung đột ở Syria

"Thực tế việc những kẻ  khủng bố đang tiến đến châu Âu là một phần của chính sách Thổ Nhĩ Kỳ", — ông Abdullah tuyên bố.

Ấn phẩm lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan chính thức được coi là các quốc gia đồng minh, thế nhưng cuộc khủng hoảng người tị nạn đã làm hỏng mối quan hệ giữa hai nước. Vua Abdullah không hài lòng về thỏa thuận của Thổ Nhĩ Kỳ với Liên minh châu Âu. Mặc dù dân số Thổ Nhĩ Kỳ nhiều hơn gấp 10 lần dân số nước mình, Jordan đã phải tiếp nhận lượng người tị nạn lớn hơn rất nhiều nếu tính theo tỷ lệ tương ứng, tờ báo cho biết thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала