Chiến binh IS dùng vũ khí hóa học làm chết người ở Aleppo

© AFP 2023 / Karam Al-MasriAleppo, Syria
Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASCUS (Sputnik) – Bọn khủng bố đã kích nổ đạn dược nhồi chất độc tại khu vực đô thị cổ Aleppo ở Syria, giết chết 5 thường dân, - như tin Sputnik nhận được từ thành phố.

"Bọn khủng bố đã sử dụng vũ khí chứa chất gây ngạt thở và làm suy yếu hệ thần kinh. Có 5 người bị chết ngạt", — nguồn tin báo với hãng thông tấn.

Theo dữ liệu của lực lượng dân quân, các quả đạn phát nổ trong khối phố Bab-al-Faraj và Bustan-Kel-Ab. Trước đó, bọn khủng bố đã sử dụng đạn dược với khí độc gây ngạt  thở trong cuộc pháo kích vào khu vực của người Kurd Aleppo hồi tháng Tư và tháng Năm.

Các chiến binh "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga) không chỉ một lần sử dụng tại Iraq và Syria các vũ khí hóa học với chất clo để tấn công vào vị trí của lực lượng dân quân người Kurd và quân đội Iraq. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала