Thành phố Ramadi được giải phóng của Iraq đã trở thành phố ma như thế nào (Ảnh)

© Sputnik / Nazek MuhammedThành phố Ramadi
Thành phố Ramadi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quay trở lại với quê hương được giải phóng khỏi IS, các cư dân thành phố phải đối mặt với thực tế là nhà cửa đường xá đã biến thành đống đổ nát không thích hợp cho sự sống.

Hàng chục ngàn gia đình đã rời bỏ nhà cửa của mình ra đi trong năm 2015 sau khi các chiến binh IS đóng chiếm thành phố Ramadi của tỉnh Anbar. Các hoạt động quân sự để giải phóng thành phố bắt đầu cuối tháng mười hai năm ngoái.

Sputnik giới thiệu bộ ảnh cho thấy rằng Ramadi được giải phóng đã biến thành một thành phố ma. Đường giao thông trước đây nườm nượp xe cộ nay chỉ còn đất đá và những đống gạch vụn đổ nát của các ngôi nhà. Trên một số đường phố có xác xe tăng bị cháy và các thiết bị quân sự khác bị hư hỏng trong cuộc chiến giành thành phố.

© Sputnik / Nazek MuhammedThành phố Ramadi
Thành phố Ramadi  - Sputnik Việt Nam
Thành phố Ramadi

Từ trại tị nạn trở về Ramadi quê hương, ông Abu Samer nói với hãng tin Sputnik rằng, do đường phố và nhà cửa còn sót mìn, mỗi ngày có các quan chức thực thi pháp luật hoặc người dân trở về bị thiệt mạng.

© Sputnik / Nazek MuhammedThành phố Ramadi
Thành phố Ramadi  - Sputnik Việt Nam
Thành phố Ramadi

"Khoảng 43 nghìn gia đình đã trở lại thành phố Ramadi sau một thời gian dài ở trong các trại Baghdad, Kirkuk và Hilla. Toàn bộ phần phía bắc Ramadi đã bị các chiến binh IS đặt mìn và vẫn chưa được giải tỏa. Đã có hơn 150 người tại thành phố chết do mìn"- ông Abu Samer cho biết.

Theo ông, thành phố không có điện, không có nguồn cung cấp nước tập trung và rất thiếu nhiên liệu.

© Sputnik / Nazek MuhammedThành phố Ramadi
Thành phố Ramadi  - Sputnik Việt Nam
Thành phố Ramadi

Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban An ninh của tỉnh Anbar, ông Rajeh al-Issawi cho biết, các công ty tiện ích chuyển sang chế độ hoạt động 24/24 để phục hồi sớm Ramadi.

"80%  Ramadi đã bị phá hủy trong các hoạt động quân sự giải phóng. Sẽ cần phải chi tiêu khoản tiền lớn cho việc tái thiết thành phố," — ông Rajeh al-Issawi nói, không nêu chính xác tổng số thiệt hại trong thành phố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала