Ông Lavrov cho rằng quân đội Mỹ không muốn tuân lệnh Tổng thống Obama

© REUTERS / Carlo AllegriSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo nhận xét của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, quân đội Mỹ không nghe lời Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nhà ngoại giao nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NTV.

Ông Lavrov cũng cho rằng, Washington đang tìm cách đẩy cho Moskva trách nhiệm về tình hình ở Syria. Theo Bộ trưởng, Nga không thể tin tưởng 100 phần trăm vào liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu.

Ông bổ sung rằng, phương Tây với sự dẫn đầu của Hoa Kỳ đang không đáp ứng nổi nghĩa vụ chống nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (tổ chức IS bị cấm ở Nga).

Máy bay Nga tại sân bay Hmeymim ở Syria - Sputnik Việt Nam
Thượng nghị sĩ Mỹ: Nga là lực lượng hiệu quả duy nhất ở Syria

Tuy nhiên, theo ông Lavrov, dù tình hình hiện nay phức tạp, vẫn còn quá sớm để hoàn toàn thất vọng về thoả thuận giữa Moskva và Washington.

Thời hạn 7 ngày ngừng bắn ở Syria chấm dứt vào hôm 25/9. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần thông báo về các vi phạm thỏa thuận. Cơ quan này khẳng định rằng, các động thái phá hoại xuất hiện từ phía chiến binh.

Ngày 25/9, Đại sứ thường trực Nga ở Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin  tuyên bố rằng, sự trở lại hòa bình ở Syria gần như trở thành một nhiệm vụ bất khả thi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала