Ở Syria nói về những gì liên quan đến việc thành lập căn cứ hải quân Nga tại Tartus

© Sputnik / Grigoriy SisoevCác thủy thủ tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng "Peter Đại đế" tại buổi đón đoàn đại biểu chính thức ở thành phố cảng Tartus, Syria.
Các thủy thủ tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Peter Đại đế tại buổi đón đoàn đại biểu chính thức ở thành phố cảng Tartus, Syria. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASCUS (Sputnik) – Việc thành lập căn cứ hải quân thường trực của Nga tại Tartus( Syria) xuất phát từ mức độ hỗ trợ những kẻ khủng bố từ nước ngoài, người đứng đầu bộ phận thông tin vụ chính trị quân đội Syria, tướng Samir Suleiman cho biết.

"Mức độ hỗ trợ mà những kẻ khủng bố nhận được từ một số nước trong khu vực và ngoài khu vực cho phép chúng có khả năng tiếp tục chiến tranh. Vì vậy, để chống lại những kẻ khủng bố đó, rất cần thiết mức độ hợp tác như vậy (giữa Nga và Syria), bao gồm cả việc thành lập căn cứ quân sự Nga ở Syria" — quân nhân Syria cho biết khi bình luận ​​về việc thành lập căn cứ hải quân thường trực Tartus ở Syria. 

Trước đó, hôm thứ Hai, khi phát biểu tại Hội đồng Liên bang, Thứ trưởng Quốc phòng LB Nga Nikolai Pankov nói rằng Nga sẽ lập căn cứ hải quân trên cơ sở thường trú tại Tartus, Syria — tài liệu có liên quan đã được bộ quốc phòng chuẩn bị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала