Bộ Quốc phòng Nga: Phương Tây không vội giúp những người dân Aleppo được giải phóng

© REUTERS / Abdalrhman IsmailAleppo, Syria
Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ, Anh, Pháp và Liên Hợp Quốc chưa hề gửi bất cứ thông điệp nào về hỗ trợ nhân đạo cho 90 nghìn người dân Aleppo được giải phóng vào hai ngày trước, - Thiếu tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo ông, ngay lúc này ở các khu phố đã vắng bóng phiến quân có đầy đủ điều kiện để tổ chức tiếp nhận viện trợ nhân đạo.

Aleppo - Sputnik Việt Nam
Đông Aleppo đã được giải phóng khỏi các chiến binh khủng bố

"Hình như, sự viện trợ ấy được dự tính chỉ dành cho những người nào đó đang ở các vùng phía đông Aleppo," — đại diện của Quân đội Nga thắc mắc.

Hơn 5,6 nghìn thường dân, trong đó có 2,8 nghìn trẻ em đã thoát khỏi các khu vực do phiến quân kiểm soát ở Aleppo chỉ trong một ngày.

Theo đại diện Bộ Quốc phòng Nga, toàn bộ số dân thường được bố trí trong các trung tâm nhân đạo do nhà chức trách Syria chuẩn bị từ trước. Phía Nga cùng với chính quyền Aleppo bảo đảm tổ chức cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm và thuốc men.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала