Bộ Tổng tham mưu: Mỹ thường xuyên bác đề nghị rút phiến binh khỏi Aleppo

© Sputnik / Nour Molhem Aleppo
Aleppo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ dưới nhiều lý do khác nhau đã từ chối đề nghị rút các phiến quân Dzhebhat en-Nusra khỏi phía đông Aleppo, Nga đã hoàn toàn tự làm điều này, - Trung tướng Sergei Rudskoy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu cho biết hôm thứ Sáu tại buổi họp báo.
Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Từ Đông Aleppo trong một ngày đêm sơ tán hơn 6.400 người

"Suốt một năm, trong quá trình các cuộc gặp và đàm phán với Mỹ ở các cấp độ khác nhau, chúng tôi đã cố gắng hối thúc Mỹ có các bước làm thực tiễn để tách "đối lập ôn hòa" khỏi những kẻ khủng bố, tuy nhiên với nhiều lý do khác nhau Mỹ đã từ chối làm điều này," — ông nói.

Nga đã đề nghị nỗ lực chung đưa phần tử Dzhabhat en-Nusra ra khỏi Đông Aleppo, nhưng Hoa Kỳ không ủng hộ sáng kiến ​​này. Vì vậy, việc rút các phần tử cực đoan là do Quân đội Nga thực hiện, — ông Rudskoy giải thích.

Trung tướng cho biết, các nhóm cực đoan có hơn 4.500 người. Phần lớn đã được đưa ra khỏi thành phố trong những ngày qua, và như vậy hoàn thành việc tách "đối lập ôn hòa" khỏi những kẻ khủng bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала