Bộ Quốc phòng nói về hoạt động ở Aleppo: LB Nga đã làm những điều tưởng chừng không thể

© Sputnik / Mikhail AlaeddinЖители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо
Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Chiến dịch di chuyển phiến binh với gia đình của họ ra khỏi Aleppo đã mở ra cơ hội mới cho việc chấm dứt chiến sự ở các vùng khác của Syria, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói.

Ngày thứ Sáu, Trung tâm Nga cho hòa giải của các bên tham chiến ở Syria đã thông báo về việc kết thúc các hoạt động để giải phóng Aleppo từ các nhóm vũ trang, đã kiểm soát phần phía đông thành phố từ năm 2012.

Ông cũng lưu ý rằng "về những gì  thực tế diễn ra, đó là việc với sự nỗ lực của các sỹ quan Nga tại Trung tâm Hòa giải, chia tách các chiến binh được gọi là" đối lập ôn hòa " khỏi những kẻ cực đoan. Việc này các đối tác Mỹ của chúng tôi cho rầng cả năm nữa cũng không thành hiện thực".

"Các hoạt động của Trung tâm hòa giải của Nga cho thấy, hôm nay điều cần thiết để việc hòa giải ở Syria tiến về phía trước — là mong muốn đàm phán với tất cả các bên trong cuộc xung đột trực tiếp " trên mặt đất ", ngoại trừ các nhóm khủng bố," — tướng Konashenkov cho hay.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала