"Em bé Bana" từ chối sơ tán: Nhà hoạt động Syria làm rõ về nhân vật truyền thông này

© AFP 2023 / Thaer Mohammed"Em bé Bana" từ Aleppo
Em bé Bana từ Aleppo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Mize Al Ashqar, một nhà hoạt động ủng hộ chính phủ đã gợi ý giúp mẹ của "em bé từ Aleppo" sơ tán gia đình khỏi thành phố. Ông khẳng định tài khoản mạng xã hội của “em bé” này chính là một công cụ tuyên truyền, - theo tin của Sputnik.

Ashqar cho biết, ông đã liên hệ được với đại diện của Bana Alabed, cô bé 7 tuổi lập tài khoản Twitter hồi tháng 9 năm nay kể về cuộc sống kinh hoàng dưới bom đạn ở Đông Aleppo. Cuối tháng 11, nhà hoạt động viết tin nhắn cho Bana đề nghị giúp đỡ em cùng gia đình sơ tán khỏi thành phố.  

Lúc ấy, ông Ashqar đã thỏa thuận với chính quyền Syria về khả năng đưa Bana cùng gia đình tới bất cứ địa điểm trong nước hoặc nước ngoài. Người Syria này thậm chí dàn xếp việc đình chỉ truy tố hình sự cha của Bana, một thành viên thuộc băng Hồi giáo Al-Safwa và làm việc cho hội đồng thành phố do những kẻ Hồi giáo cực đoan điều khiển. 

"Bana này, cháu có thể hỏi cha tại sao ông ấy kết bạn với các chiến binh thánh chiến từ Al-Nusra và Ahrar al-Sham?" 

Hai tuần sau, một đại diện của Bana đã liên lạc với ông Ashkar và bắt đầu các trao đổi tin nhắn với người quản lý tài khoản của cô bé Syria.  

bana 1
bana 1 - Sputnik Việt Nam
bana 1

Nhà hoạt động lập tức nhận thấy người này ưa dùng tiếng Anh, không bao giờ trả lời những tin nhắn tiếng Ả Rập bằng ngôn ngữ quen thuộc với bất cứ người Syria.  

Theo huyền thoại, ngoài Bana thì chỉ có bà Fatima, mẹ cô bé sử dụng tài khoản mạng xã hội này.  

Nhà hoạt động không khỏi ngạc nhiên khi mẹ của cô bé không biết tiếng Ả Rập sau 12 năm học phổ thông và 4 năm đại học.


Ông tiếp tục trao đổi với đại diện của Bana nhưng cuộc thương lượng không thu được gì, mặc dù có đủ sự đảm bảo từ chính phủ Syria, Thống đốc địa phương và cả lời hứa thu hút mối quan tâm của các phương tiện truyền thông tới cuộc sơ tán. Người đối thoại đã từ chối đề nghị với lý do ông Ashqar quá vội vàng thúc giục.

 

bana 2
bana 2 - Sputnik Việt Nam
bana 2

 

bana 3
bana 3 - Sputnik Việt Nam
bana 3

 

bana 4
bana 4 - Sputnik Việt Nam
bana 4

 

bana 5
bana 5 - Sputnik Việt Nam
bana 5

 

"Người trao đổi với tôi qua tài khoản này không hề tỏ ra lo lắng hoảng sợ [những vụ bắn phá thường xuyên Aleppo như Bana đã viết trên Twitter]», — ông Ashkar tuyên bố. Nhà hoạt động khẳng định cô bé này chỉ là một diễn viên, một công cụ được mật vụ Anh khai thác.

Một số cư dân mạng cũng phát hiện ra sự liên quan giữa "cô bé Syria" và Anh: dữ liệu meta của hồ sơ Bana trong mạng xã hội xác nhận tài khoản được đăng ký ở Vương quốc Anh.

"Có thể họ muốn tôi sẽ đe dọa hoặc viết những lời khốn nạn mà sau này có thể dùng để chống lại chính quyền Syria. Nhưng tôi đã làm họ ngạc nhiên vì tôi không nói dối. Tôi chân thành muốn giúp đỡ đứa trẻ đang bị lợi dụng và coi thường, còn chính quyền Syria đã đồng ý giúp tôi," — ông Ashkar kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала