Bộ trưởng Syria: Cộng đồng quốc tế cần chịu trách nhiệm vì tội ác ở Palmyra

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhPalmyra
Palmyra - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Bộ Di sản Văn hóa Syria Muhammed Ahmed nói với đại diện Sputnik rằng cộng đồng quốc tế cũng cần chịu trách nhiệm trước tội ác phá hủy Palmyra.

Ông Bộ trưởng cho rằng các nhân vật Ả Rập và phương Tây tài trợ cho bọn khủng bố cũng là đối tượng đồng lõa trong những tội ác này, tương tự như chính bản thân những tên khủng bố.

Theo lời ông Bộ trưởng, hiện nay trên một số phương tiện truyền thông và các mạng xã hội riêng biệt đang thảo luận về chủ đề sự hủy hoại ở Palmyra, nhưng thông tin và lập luận méo mó sai lệch. Người ta nói rằng việc rút quân đội Nga khỏi thành phố đã kích động  việc phá hoại. Đây là luận điệu dối trá có chủ ý, để nhắm tới gieo rắc hận thù.

Vai trò to lớn trong việc phá hủy thành phố lịch sử thuộc về các quốc gia vùng Vịnh đã hỗ trợ bọn khủng bố bằng vũ khí và tiền bạc. Các nhóm vũ trang phối hợp với các phần tử phục quốc Do Thái và những bên hữu  quan khác đang cùng nhau xóa bỏ công trình lịch sử ngàn năm trên lãnh thổ Syria.

 Về những thiệt hại mà bọn khủng bố đã gây ra, rất khó đánh giá cho hết. Trong toàn thành phố  vang rền tiếng nổ. Mỗi ngày dưới ách Daesh đều gia tăng hiểm họa cho các di tích văn hóa lịch sử trong nguy cơ biến thành  "cơn ác mộng". Ở đó, những kẻ tàn ác phi nhân đã giết chết học giả nổi tiếng Khaled al-Asaad, một trong những nhà nghiên cứu chính hàng đầu của thế giới chuyên về Palmyra cổ đại.

Các chuyên viên khoa học đã giấu được một số hiện vật di sản nhỏ vào nơi an toàn, — ông Bộ trưởng cho biết.

 Theo lời Bộ trưởng, công việc khai quật trái phép ở Syria diễn ra theo sự chỉ đạo của Liên Hợp Quốc,  mở chợ đen dành mua bán cổ vật Syria.  Đã rõ vô số vụ mua bán di tích của Syria trong thời gian chiến tranh.

Hôm qua, ông Bộ trưởng đã tổ chức cuộc họp báo tại Bảo tàng Quốc gia Damascus, trong đó ông khẳng định sự kiện hủy diệt  Hí trường vòng tròn La Mã. Theo quan điểm của  ông Bộ trưởng, tội phạm này xảy ra theo đơn đặt hàng của những phần tử phục quốc Do Thái.

Những báu vật ở Palmyra  không chỉ thuộc về  Syria mà là tài sản của toàn thế giới, — ông nhận xét. Do đó, cả thế giới phải chịu trách nhiệm về những tội ác khủng khiếp đã diễn ra ở đó, những tội ác chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại.

Nhà tài trợ khủng bố biết rằng phường của họ sẽ sớm được điều khiển ignominiously khỏi thành phố. Vì vậy, họ tăng gấp đôi giận dữ cố gắng để tiêu diệt tất cả mọi thứ có thể để có được trở lại quân đội Syria cho chiến thắng của mình trên các chiến binh, cho biết Mohammed Ahmed.

Những nhà tài trợ cho khủng bố biết rằng những thuộc hạ của họ sẽ sớm bị đánh bật ra khỏi thành phố. Vì vậy, họ kích động tăng gấp đôi  cố gắng để  hủy diệt tất cả những gì có thể, nhằm trả thù quân đội Syria vì thắng lợi trước bọn chiến binh, — ông Mohammed Ahmed nói.

"Nhiều quốc gia ở phương Tây và phương Đông không cần đến một nước Syria độc lập, nơi có di sản văn hóa giàu có và vĩ đại  mà đất nước này bảo vệ. Để xóa bỏ điều này, họ đã nhặt nhạnh từ  tất cả các nơi trên thế giới để tạo ra một liên minh phái đi chiến đấu ở Syria, nhằm bẻ gãy ý chí của nhân dân Syria và biến đất nước thành thuộc địa. Hiện nay là thế kỷ 21, còn họ cố sức hủy diệt liên hệ của chúng tôi với nền văn hóa vĩ đại, hòng để nhân dân Syria quên mất nguồn cội đặc biệt của mình. Họ hủy diệt không chỉ các di tích, mà cả trường học, thánh đường  Hồi giáo và nhà thờ", —  ông Bộ trưởng nói thêm.

"Người Syria chúng tôi luôn tin rằng đất nước mình sẽ phục hưng và chiến thắng trong cuộc đấu dài lâu không công bằng này. Tất cả chúng ta đều có công việc chung to lớn  để chứng tỏ rằng Syria sẽ xứng đáng luôn được coi là cái nôi của nền văn minh nhân loại, và không kẻ nào được phép biến đất nước này thành chiến địa  thúc đẩy những ý tưởng tội ác đa dạng của chúng", — ông Bộ trưởng khẳng định.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала