Lầu Năm Góc xác nhận cái chết của 21 thường dân trong các hoạt động tại Syria và Iraq

© AFP 2023 / Frederic WalloisLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Bộ tư lệnh của Mỹ ở Trung Đông (CENTCOM) đã xác nhận cái chết của dân thường ở Iraq và Syria do hậu quả các hoạt động chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS, bị cấm ở Nga).

"Chín báo cáo (về các nạn nhân) đã được đánh giá là đáng tin cậy, các vụ đánh bom đã vô ý giết chết 21 và làm bị thương 2 dân thường," — thông báo của CENTCOM cho biết nhắn gọn.

lực lượng mỹ ở gần Raqqa - Sputnik Việt Nam
Mỹ sẽ mở rộng can thiệp quân sự ở Syria nhằm phục vụ cuộc tấn công Raqqa
Trong tháng 1 năm nay, CENTCOM đã nghiên cứu dữ liệu 10 vụ đánh bom trước đó và 27 vụ mới, trong số này khả năng có 19 vụ đã ảnh hưởng đến tính mạng thường dân. 10 trường hợp được xác nhận gây chết người (2 trong tháng 11, 3 vào tháng 12 và 5 trong tháng 1).

Trước đó, Mỹ cũng thừa nhận năm 2014 đã có 119 người Syria và Iraq là nạn nhân các vụ đánh bom, 37 người bị thương. Trong khi đấy, tổ chức Ân xá quốc tế tuyên bố trong vòng hai năm đã có gần 300 thường dân chết do các vụ không kích của liên minh quốc tế do Mỹ chỉ đạo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала