Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cáo buộc Thủ tướng Đức Merkel hỗ trợ khủng bố

© AP PhotoRecep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cáo buộc bà Angela Merkel đã đứng về phía Hà Lan trong vụ xì căng đan sau sự cố giới chức trách Hà Lan không cho phép máy bay của Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đến nước này, hãng France-Presse đưa tin.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Đức đã cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với công dân Đức trong thời gian diễn ra trưng cầu dân ý ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Bà Merkel, tại sao bà che giấu bọn khủng bố tại đất nước của bà? Tại sao bà không làm một điều gì đó với bọn chúng?" — cơ quan thông tấn dẫn lời của ông Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan và Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Bà Merkel và ông Erdogan nhìn thấy trách nhiệm riêng của Nga vì tình hình ở Syria
Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cáo buộc Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng bà đã đứng về phía Hà Lan trong vụ bê bối sau sự cố hôm thứ Bảy khi các nhà chức trách Hà Lan không cho phép máy bay của Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đến nước này.

Quan hệ giữa Berlin và Ankara trở nên xấu đi sau khi nhà báo Đức Deniz Yucel gốc Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giữ ở Istanbul. Ông nghi ngờ các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ "tham gia vào tổ chức khủng bố, sử dụng trái phép dữ liệu và tuyên truyền cho chủ nghĩa khủng bố". Thủ tướng Đức Angela Merkel đã yêu cầu Ankara thả nhà báo Yucel và tuân thủ quyền tự do của các phương tiện truyền thông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала