Bộ Ngoại giao Nga tin Hoa Kỳ đã không cố ý tấn công vào ngôi làng Syria

© Sputnik / Grigoriy SisoevMaria Zakharova, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga
Maria Zakharova, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) Moskva không nghi ngờ việc Quân đội Mỹ đã nhằm vào những kẻ khủng bố khi không kích ngoại vi làng Al-Jin ở Idlib, Syria, - theo ý kiến của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, được công bố trên trang web Bộ Ngoại giao Nga.
F-16 - Sputnik Việt Nam
Nhiều thường dân thiệt mạng trong trận không kích của quân Mỹ ở Syria

"Về nguyên tắc, chúng tôi không nghi ngờ rằng Quân đội Mỹ đã nhằm vào những kẻ khủng bố. Khác với một số đối thủ, chúng tôi không có ý định lên tiếng cáo buộc vụ "cố ý" giết hại thường dân, phá hoại hạ tầng dân sự," — tuyên bố cho biết.

Tài liệu lưu ý, "tất nhiên, cần làm rõ chuyện gì đã xảy ra ở ngoại vi tây nam Al-Jin (ngôi làng trực thuộc hành chính Aleppo chứ không phải tỉnh Idlib), cụ thể về đối tượng đã bị đánh bom, ai là nạn nhân mà những "nhân chứng" đang nói tới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала