Tổng thống Iraq: Chúng tôi sẽ không phát triển quan hệ với Hoa Kỳ để chống Nga

© AFP 2023 / SABAH ARARBaghdad
Baghdad - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BAGHDAD, (Sputnik) - Iraq không có ý định duy trì quan hệ với nước này chống nước khác, điều này áp dụng cho cả sự phát triển quan hệ giữa Baghdad và Washington, và giữa Baghdad và Moskva, Tổng thống Iraq Fuad Masum cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

"Chúng tôi không quan hệ với bên này chống lại bên kia. Đó là chính sách của chúng tôi nói chung, chúng tôi không đi với Mỹ chống Nga và sẽ không đi với Nga chống Mỹ", — Tổng thống nói.

trực thăng Mi-28 - Sputnik Việt Nam
Nga sẽ xem xét đề nghị bán thiết bị quân sự mới cho Iraq
Theo ông, Iraq muốn "có quan hệ tốt với Nga, cũng như với Hoa Kỳ, các nước phương Tây, các nước ở châu Á."

"Chúng tôi muốn quan hệ tốt với tất cả. Iraq sẽ đóng vai trò quan trọng sau khi thoát khỏi chế độ cũ, cũng như những kẻ khủng bố. Chế độ cũ kết thúc, Saddam Hussein là một vấn đề. Khi chúng tôi thoát khỏi những kẻ khủng bố — IS và Al-Qaeda (bị cấm ở Nga) — Iraq sẽ chiếm vị trí quan trọng trong khu vực từ quan điểm vật chất, quân sự, chính trị và ngoại giao. Iraq là một quốc gia quan trọng trong khu vực, vì vậy sẽ làm việc với tất cả mà không cần ủng hộ bất kỳ bên nào chống lại bên kia", — ông Masum nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала