"Đó là một sự xấu hổ. Tôi nghĩ rằng đây là một cuộc tấn công xâm phạm đối với nhân loại. Không thể tưởng tượng tại sao người ta có thể làm điều đó. Những đứa trẻ kia thật tuyệt vời…", — nhà lãnh đạo Mỹ nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn của tờ New York Times, những đoạn trích trong lời phát biểu của Trump đã được công bố trên phiên bản trang web.
"Tôi nghĩ rằng đối với Nga đây là một ngày rất buồn, vì họ liên quan đến (với chính phủ Syria). Còn trong trường hợp này, tất cả thông tin đều hướng tới rằng điều này được thực hiện bởi (chính quyền) Syria." — Trump nói.
Đương kim Tổng thống Mỹ một lần nữa cáo buộc người tiền nhiệm của mình, Barack Obama là ông ta đã không hoàn thành lời hứa của bản thân về Trung Đông".
Hôm thứ Ba, liên minh quốc gia đối lập và lực lượng cách mạng của Syria đã công bố về 80 nạn nhân của các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib, đổ lỗi cho quân đội chính phủ Syria. Bộ Chỉ huy của quân đội Syria đã bác bỏ những cáo buộc này.
Sau cuộc tấn công khí gaz lớn nhất hồi tháng 8 năm 2013 ở Đông Guta, ngoại ô Damascus, khi đó theo số liệu khác nhau, có từ hàng trăm đến một ngàn rưỡi người tử vong, Syria bắt đầu tham gia Công ước Cấm vũ khí hóa học. Đây là kết quả thỏa thuận giữa Nga và Hoa Kỳ về việc tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria dưới sự kiểm soát của tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) và ngăn chặn sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳvào nước này. Các nguồn vũ khí hóa học đã được đưa ra khỏi Syria một cách có kết quả, vào tháng 1 năm 2016, OPCW công bố hoàn tất việc loại bỏ các kho vũ khí hóa học trong nước. Với thành tích giải giáp vũ khí hóa học ở Syria, tổ chức OPCW đã được vinh danh giải Nobel Hòa bình vào năm 2013.