"Chúng tôi cần phối hợp và cộng tác nhiều hơn nữa (với Iraq). Sự phối hợp được thực hiện trong chế độ công khai cởi mở giữa chúng tôi với quân đội Iraq, có trung tâm với trụ sở đặt tại Iraq để điều phối quân sự, và cách này hay cách khác sự phối hợp đang đóng vai trò quan trọng ở mức độ nhất định. Cần phối hợp nhiều hơn", — ông Miqdad nói.
Ông Amir Al Saidi chuyên gia phân tích quân sự Iraq cho rằng mối quan hệ giữa quân đội Syria và Iraq chịu ảnh hưởng từ nhiều cầu thủ. Đó không chỉ là Hoa Kỳ, mà còn cả Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và thậm chí là Saudi Arabia và Jordan cũng đang tác động đến tình hình.
"Hiện giờ đồng thời từ phía Syria và Iraq đều có nhu cầu cấp thiết chung về cùng kháng cự chống lại chủ nghĩa khủng bố. Tại sao Hoa Kỳ có thể làm việc trong chiến dịch giải cứu tù nhân ở Raqqa, còn Iraq thì không? Ở Syria đang có hàng trăm người bị Daesh giam cầm. Nếu hoạt động đơn độc thì cả Syria lẫn Iraq đều không thể đối chọi với chủ nghĩa khủng bố. Cộng đồng quốc tế và các nước trong khu vực thì chưa thực sự đoàn kết thống nhất nỗ lực. Chỉ có thể đánh bại chủ nghĩa khủng bố bằng cách kết hợp lực lượng quân đội của Iraq và Syria. Trong vấn đề này, đóng góp nặng ký có thể là thiết lập sự kiểm soát toàn bộ biên giới giữa hai nước. Nếu thu xếp được sự tiếp xúc giữa các cơ quan tình báo của hai nước để ngăn chặn những tên khủng bố vượt qua biên giới, thì khi đó có thể nói về chuyện bảo vệ biên giới và đất nước", — chuyên gia nhận xét.
Chuyên gia chiến lược Syria Al Amid Ali Maksud cho rằng tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Syria là phản ứng lại hành động gây hấn của Hoa Kỳ chống Syria. Trong bối cảnh hiện nay, khi quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Palmyra và dãy núi từ Al Mazar đến khu vực Al Sakhnah, quân đội tiến hành cuộc tấn công về phía biên giới Iraq tới trạm kiểm soát Al Tanaf. Lời kêu gọi hợp tác là theo sự chỉ đạo của tình hình cụ thể hiện nay tại vùng chiến địa này.
"Nga, Iran, Syria và Iraq đã thông qua quyết định phản đối hành động của Hoa Kỳ, trong khi người Mỹ muốn thực hiện kế hoạch vẽ lại bản đồ và đẩy bật Nga ra khỏi khu vực. Syria dự định giải phóng hoàn toàn đất đai của mình khỏi ách khủng bố. Khả năng hợp tác giữa lực lượng Syria và Iraq đã gia tăng đáng kể. Những đòn không kích vào vị trí của Daesh trong thành phổ Al-Bukamal đang buộc bọn khủng bố phải tháo chạy vào sâu trong nội địa Syria, có thể được gọi là điểm khởi đầu của hợp tác tiềm năng. Khoảng một tuần lễ trước, máy bay Syria tấn công Daesh tại Iraq. Tất cả những đòn đánh này đã được phối hợp và đồng thuận thông qua trạm tiến hành hoạt động chung", — ông Ali Maksud kết luận.