Nghị viện Syria: Mỹ hạ thấp hàng chục lần số dân thường tử vong vì không kích

© REUTERS / Zohra BensemraMosul, Iraq
Mosul, Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo về chống khủng bố đã xác nhận cái chết của ít nhất 396 thường dân trong giai đoạn 2014-2017 ở Syria và Iraq, là kết quả của những trận không kích do máy bay liên quân tiến hành, - theo tuyên bố của Ban chỉ huy Liên quân.

Quân đội Mỹ ở Iraq - Sputnik Việt Nam
Liên minh quốc tế thừa nhận làm chết thường dân ở Iraq và Syria
Thành viên Nghị viện Syria Muhammed Al Husein nói với Sputnik  rằng lời tuyên bố trên của Liên quân là "lố bịch", vì các cuộc không kích đó đã giết chết hàng chục nghìn thường dân ở Iraq và Syria. "Chúng tôi ngạc nhiên nghe những con số này, bởi chỉ riêng trong một vụ đánh bom Raqqa đã giết chết hơn 700 người dân tay không trong thành phố".

"Chúng tôi đã quen với những lời dối trá của Liên quân quốc tế, Hoa Kỳ và cả Liên Hợp Quốc nữa. Chúng tôi biết rằng Liên minh không nghiêm túc và không thực lòng đấu tranh chống Daesh, "Dzhebhat en-Nusra" và các nhóm khủng bố khác. Trái lại, họ hành động vì lợi ích của bọn chiến binh và cung cấp sự bảo vệ cho lũ khủng bố".

Theo quan điểm của nghị viện Syria, do những đòn không kích của liên quân ở Syria và Iraq đã có  hơn 20.000 người tay không bị giết chết. Trong số đó nhiều phụ nữ, trẻ em và cụ già, những người hoàn toàn không liên quan gì tới các tổ chức khủng bố. Những tuyên bố tương tự của liên quân bóp méo tình hình thực tế và hạ thấp mức độ tội ác chống thường dân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала