Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ thông tin về cuộc tấn công tiềm năng của IS vào tàu Hải quân Nga

© AP PhotoРусский военный корабль в водах Средиземного моря у пролива Босфор, у берегов Турции
Русский военный корабль в водах Средиземного моря у пролива Босфор, у берегов Турции - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan an ninh của Istanbul phủ nhận tin do các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ loan báo, cho rằng nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS, bị cấm ở Nga) dường như đang chuẩn bị tấn công vào các tàu chiến của Nga đi qua eo biển Bosphorus.

Đây là thông báo Sputnik nhận được từ phát ngôn viên của cơ quan nói trên.

Hôm thứ Ba, báo Haberturk phản ánh rằng tình báo Thổ Nhĩ Kỳ nhận được thông tin cho biết các chiến binh IS dường như đang chuẩn bị tấn công vào các tàu của  Hải quân Nga đi qua Bosphorus. Có thông báo rằng các cuộc tấn công có thể thực hiện bằng đòn bắn tên lửa, và trong liên quan với thông tin này lực lượng an ninh Istanbul tiến hành theo dõi tại 146 điểm tiềm năng trong khu vực eo biển Bosphorus, nơi có thể xảy ra hành động bắn tên lửa.

Tàu tuần dương hạm tên lửa “Varyag” - Sputnik Việt Nam
Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ có thông tin về các cuộc tấn công của IS nhắm đến tàu Hải quân Nga

"Không hề có cảnh báo và thông tin gì từ phía cơ quan tình báo nói về cuộc tấn công tiềm ẩn mà các chiến binh IS sẽ tiến hành nhắm vào tàu chiến Nga. Việc bảo vệ tàu bè lưu thông qua eo biển đang được thực hiện trong chế độ bình thường, đây là quá trình liên tục, có chức năng bảo vệ và tháp tùng tàu bè và sự hỗ trợ này không có mục đích bảo vệ riêng những con tàu nào trước bọn IS. Về chi tiết 146 điểm quan sát và v.v… thì có lẽ một số phương tiện truyền thông bây giờ mới biết được lần đầu và nảy ra câu hỏi: vì sao cần quan sát? Có lẽ họ phỏng đoán là do mối đe dọa từ IS và tự viết câu trả lời", — phát ngôn viên của cơ quan chuyên trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала