12 người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng tấn công Quốc hội Iran

© REUTERS / TIMA agencyKẻ lạ mặt nổ súng tại Quốc hội Iran
Kẻ lạ mặt nổ súng tại Quốc hội Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — 12 người tử vong trong vụ nổ súng tại quốc hội Iran, còn 42 người nữa bị bắt giữ làm con tin, hãng thông tấn Tasnim đưa tin.

Sáng nay, một nhóm người có vũ trang đã tấn công tòa nhà Quốc hội.

Vụ tấn công Quốc hội

Theo tin tức của Tasnim, nhóm tấn công gồm ba người. Có tin cho biết nhóm tấn công đã bắt giữ một số người làm con tin.

Theo tin tức của cơ quan truyền thông, một người đã qua đời, cũng như hai trong số những người bị thương là nhân viên thuộc Đội bảo vệ Quốc hội, một nạn nhân khác — là khách mời của Quốc hội.

Theo hãng thông tấn Fars, một đối tượng trong nhóm tấn công là kẻ đánh bom tự sát, hắn đã bị lực lượng an ninh bao vây.

Hãng Mehr đưa tin có tám người bị thương.

Theo Tasnim, danh tính của những kẻ tấn công và mục đích của chúng vẫn chưa được xác lập.

Vụ nổ gần lăng mộ

Truyền thông cũng đưa tin về vụ nổ súng khác trên khu vực lăng mộ của Khomeini tại Tehran, có nạn nhân, theo thông tin của hãng Tasnim.

Theo cơ quan ISNA, một trong những kẻ tấn công đã kích hoạt thiết bị nổ tự sát gần lăng mộ, có báo cáo về một người chết và năm người bị thương.

Ngoài ra, gần tòa lăng, thiết bị nổ đã bị vô hiệu hóa.

Nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала