Phải chăng Hoa Kỳ ủng hộ IS?

© Flickr / thierry ehrmannIS
IS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Gia đình phi công máy bay Su-22 của không quân Syria bị bắn rơi Ali Fahd cho rằng Hoa Kỳ đã ủng hộ IS (nhóm Nhà nước Hồi Giáo, bị cấm ở Nga) và lên án hành động của liên quân. Điều này đã được những người thân trong gia đình của quân nhân Ali Fahd kể với Ruptly.

John Brennan - Sputnik Việt Nam
Người đứng đầu CIA thừa nhận Hoa Kỳ đã đóng góp vào việc tạo ra IS
Anh họ viên phi công nói rằng người anh của ông lúc đó đang thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt cứ điểm của các phần tử khủng bố gần Raqqa.

"Cú tấn công máy bay của liên quân chứng tỏ rằng họ hoạt động cùng với IS. Nhẽ ra liên quân phải chiến đấu chống khủng bố để giải phóng Syria, nhưng trên thực tế họ làm ngược lại…" — ông nhấn mạnh.

Một người bà con khác của phi công cho rằng nếu liên quân thực sự chống IS,  họ sẽ phối hợp với các lực lượng Syria. Theo ông, sự cố với chiếc máy bay bị bắn rơi là cố ý và cần được coi như sự hỗ trợ trực tiếp cho những kẻ khủng bố. "Tại sao chúng tôi lại bị tấn công bởi chúng tôi bảo vệ mảnh đất của mình?" — ông nói.

Trước đó, cố vấn trong lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) Hamid Reza Moghadam Far nói trong một cuộc phỏng vấn với RT rằng, Iran sẽ công bố các bằng chứng Mỹ hỗ trợ IS. Ông nhấn mạnh, IS là do bàn tay Hoa Kỳ tạo ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала