Hàng chục chiến binh do Mỹ tài trợ đã đầu hàng quân đội Syria

© REUTERS / Khalil AshawiAl-Bab, Syria
Al-Bab, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASCUS (Sputnik) - Hàng chục chiến binh nhóm "Magavir Jaish al-Thawra", được Hoa Kỳ tài trợ, đã bỏ súng và đầu hàng quân đội Syria, một nguồn tin nói với Sputnik.
Chiến dịch của Không lực Nga ở Syria qua hình ảnh - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ số liệu của Reuters về quân nhân hi sinh ở Syria

"Tất cả những người đầu hàng Quân đội Syria nói rằng họ không muốn chiến đấu chống quân đội và tham gia "Jaish al-Thawra Magavir" chỉ vì số tiền mà Mỹ đã cấp cho họ. Họ đã chờ đợi cho đến thời điểm này để đầu thú", — nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, các binh đã nộp vũ khí của họ, do Mỹ và Nga sản xuất, được trang bị cho quân đội Syria.

Nhóm "Magavir Jaish al-Thawra" thành lập tháng 12 năm 2016 với sự hỗ trợ và tài trợ từ Mỹ. Nhóm được thành lập trên cơ sở các đơn vị thuộc "Quân đội Syria tự do". Huấn luyện chiến đấu được tổ chức tại Jordan dưới sự giám sát của chuyên gia thuộc liên minh quốc tế do Hoa Kỳ đứng đầu.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала