Chính trị gia Yemen: Mỹ tiến hành chiến tranh chống lại chúng tôi

© AP Photo / Osamah AbdulrhmanYemen
Yemen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu lãnh đạo bộ phận chính trị của đảng Yemen "Hizb al-Haq» Ahmed Ali al-Bahri nói với hãng Sputnik rằng ngay từ đầu của cuộc chiến tranh ở Yemen, Mỹ đã ủng hộ liên minh do Ả Rập Xê-út cầm đầu bằng vật tư quân sự và cung cấp thông tin tình báo cần thiết.

Yemen - Sputnik Việt Nam
Mỹ - kẻ ngoại xâm chính của Yemen
Al-Bahri lên án những lời của Đại sứ Mỹ ở Yemen, tựa như Washington không có giải pháp cho cuộc khủng hoảng Yemen. Chính trị gia nói rằng Ả Rập Xê-út đã bắt đầu cuộc chiến tranh theo mệnh lệnh của người Mỹ và nó không có bất kỳ hành động nào thiếu đồng ý thảo luận trước với  giới lãnh đạo Mỹ.

"Nếu  giả sử Washington muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng này, thì nó sẽ đưa ra áp lực cần thiết đối với tất cả các bên tham gia xung đột", — nhà chính trị Yemen khẳng định.

Đến lượt mình, nhà phân tích chính trị Yemen Mahmud Al Tahir nói rằng tất cả những lời hứa của Liên Hiệp Quốc về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Yemen đã không được thực hiện. Giới chính trị gia châu Âu tuyên bố về việc không thể cho phép giải pháp quân sự của cuộc xung đột với mục đích chính là cuộc chơi chính trị với Ả Rập Xê-út, chứ không phải là  để giải quyết tình hình.

"Vương quốc Ả Rập Xê-út nên hiểu rằng việc tiếp tục chiến tranh là không có lợi cho tất cả. Riyadh nên cố gắng tìm cách hòa giải, nếu không cuộc chiến tranh Yemen sẽ gây ra khủng hoảng thực sự trong khu vực", — ông Mahmoud al-Tahir nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала