Người gốc Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ bị tình nghi chuẩn bị tấn công máy bay quân sự Mỹ

© AFP 2023 / StringerCăn cứ không quân Indjirlik
Căn cứ không quân Indjirlik - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một người được cho là chiến binh nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" gốc Nga Renat Bakiyev, đang bị tình nghi chuẩn bị tấn công máy bay quân sự của Mỹ bằng cách sử dụng máy bay không người lái, tờ Sabahv đưa tin hôm thứ Năm.

Được biết, cảnh sát phát hiện Bakiyev trao đổi trong Telegram với một thành viên khác của IS (nhóm khủng bố bị cấm ở Nga) về việc mua máy bay không người lái với mục đích tấn công máy bay quân sự của Mỹ trong khu vực lân cận căn cứ không quân Incirlik ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nguồn tin báo chí, người bị bắt giữ đã thăm dò khu vực căn cứ không quân trên một chiếc xe đạp thuê.

Xe  cảnh sát Ukraina - Sputnik Việt Nam
Cảnh sát Ukraina bắt giam công dân Nga bị tình nghi tham gia tổ chức khủng bố IS

Bakiyev từng bị trục xuất khỏi ​​Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị bắt vì vượt biên giới Syria, nhưng sau đó lại được nhập cảnh.

Trong trường hợp kế hoạch máy bay không người lái thất bại, Bakiyev dự định tổ chức một cuộc tấn công khủng bố ở một nơi tập trung nhiều chuyên viên cấp cao Mỹ, kênh truyền hình Haberturk cho hay. Trong thời gian ở Syria, Bakiyev đã cố gắng thực hiện hành vi khủng bố chống quân đội Mỹ, nhưng không thành công, sau đó quyết định chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ với âm mưu bắn hạ máy bay Mỹ.

Đại sứ quán Nga tại Ankara cho biết sẽ làm rõ chi tiết về việc bắt giữ Bakiyev.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала