Rõ ràng là lúc này Nhà Trắng chấp nhận sự tồn tại của "chế độ Assad" và trong bối cảnh cuộc chiến "ưu tiên" chống IS đồng ý nhượng bộ đáng kể với Nga, tờ báo ghi.
CIA dự định ngừng hoạt động đào tạo và cung cấp vũ khí cho lực lượng quân nổi dậy chiến đấu chống ông Assad. Sự hỗ trợ các nhóm nhỏ phiến quân từ chối ký thỏa thuận ngừng bắn đã ngay lập tức chấm dứt.
Hoa Kỳ "rút lui" dựa vào một số động cơ. Thứ nhất, Nga và Iran hỗ trợ quân sự khổng lồ đảm bảo cho "chế độ Assad" tồn tại, tức là bất kỳ sự kháng cự quân sự của phiến quân đều sẽ "vô vọng". Thứ hai, sự tồn tại của nhà nước Syria có lợi cho Washington, không để những kẻ khủng bố chia cắt đất nước này. Thứ ba, sau chiến thắng IS* ở Mosul, cuộc chiến chống khủng bố sẽ trở thành ưu tiên tuyệt đối.
* "Nhà nước Hồi giáo" — nhóm khủng bố bị cấm ở Nga.