Mỹ muốn che giấu thất bại ở Afghanistan bằng cách cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban

© AP Photo / Allauddin KhanTaliban
Taliban - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Rex Tillerson đã cáo buộc Moskva cung cấp vũ khí cho Taliban, phong trào Afghanistan bị cấm ở Nga, ông tuyên bố như vậy tại một cuộc họp báo.

Lực lượng Taliban - Sputnik Việt Nam
"Taliban" bác bỏ thông tin nhận viện trợ quân sự từ Nga
Bình luận về tình hình với Sputnik, ông Vahid Mojda, một nhà quan sát chính trị Afghanistan, cựu nhân viên Ngoại giao Afghanistan dưới thời Taliban cho biết:

"Tôi đã nói về điều này với những người Taliban, họ cho biết không chỉ Nga mà tất cả các nước khác không ai giúp đỡ họ. Họ có thể mua súng trường tấn công Kalashnikov ở Afghanistan với giá rẻ. Mua trực tiếp từ quân đội Afghanistan. Taliban lợi dụng các quan chức tham nhũng và hối lộ để mua vũ khí từ quân đội Afghanistan. Nga từng cung cấp vũ khí cho người Afghanistan, sau đó trong cuộc chiến tại Zabul các vũ khí này đã rơi vào tay Daesh rồi Taliban.

Tại sao người Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban? Họ làm như vậy để gieo rắc bất hòa giữa các nhóm Taliban, gợi ý một số nhóm Taliban có liên quan đến Nga. Đây là sự tuyên truyền chống lại Taliban. Hay nhắc đến lời ông Tillerson rằng Nga đang cung cấp vũ khí cho Taliban. Bằng cách cáo buộc Nga, Pakistan và các nước khác, họ đang muốn che đậy những thất bại ở Afghanistan. Mục tiêu chiến lược của Hoa Kỳ không phải giành chiến thắng ở Afghanistan mà là trì hoãn sự thất bại. "

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала