Đồng thời, chuyên gia Ả Rập Saudi cũng lưu ý rằng "vương quốc Ả-rập Xê-út không phản đối nguyện vọng của bất kỳ dân tộc nào. Theo tôi, người Kurd có quyền thành lập nhà nước của họ. Nếu chuyện này gây ra vấn đề trong khu vực, thì cần phải hành động với sự khôn khéo".
Ông Anwar Ishki nói thêm rằng "chính phủ Iraq coi thường tình trạng của người Kurd và không tuân thủ hiến pháp, như ông Barzani nói. Chính phủ chia rẽ Iraq. Nếu chính sách của nhà nước không thay đổi, thì Iraq sẽ tách ra không chỉ một thành phần hoặc vài thành phần. Dân tộc thiểu số luôn là nạn nhân. Iraq cần làm mọi thứ cần thiết để thống nhất đất nước và tôn trọng quyền của các dân tộc thiểu số, khi đó người Kurd sẽ từ bỏ các yêu sách của mình. Iraq phải thuyết phục người dân Kurd rằng Chính phủ đang thay đổi chính sách và sẽ tiếp tục quyết định độc lập các vấn đề chính trị mà không có sự can thiệp từ bên ngoài".