Ngoại trưởng Iran: Mỹ lo hạn chế ảnh hưởng của Syria hơn là đánh bại IS

© REUTERS / U.S. Air Force/Tech. Sgt. Terrica Y. JonesB-52 của Mỹ tại Syria
B-52 của Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
New York (Sputnik) - Hoa Kỳ đang cố ngăn chặn Syria giành lại quyền kiểm soát biên giới với Iraq, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết tại Hiệp hội châu Á ở New York.

Ông nói:

"Tôi có cảm tưởng rằng các ưu tiên ngày nay đã thay đổi, và điều quan trọng hơn đối với chính phủ Hoa Kỳ là không để cho chính phủ Syria giành lại quyền kiểm soát biên giới với Iraq, hơn là đánh bại IS".

Lãnh thổ Syria - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga tố cáo Hoa Kỳ hỗ trợ bọn khủng bố ở Syria
Ngoại trưởng cũng nhấn mạnh rằng Iran quan tâm đến việc giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Syria và có những mục tiêu khác với Mỹ.

"Chúng tôi ở Syria không phải để hỗ trợ ai đó, mà là chống khủng bố", ông Zarif nói.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói rằng Nga đang nỗ lực để giải quyết tình hình ở Syria bằng phương pháp chính trị.

"Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Putin, tôi biết rằng Tổng thống Putin muốn tìm  giải pháp hòa bình cho Syria, bởi vì điều đó phục vụ lợi ích của họ và lợi ích của chúng tôi", ông Zarif cho biết tại Hiệp hội châu Á ở New York.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала