“Stalin của người Kurd” tuyên bố sẵn sàng tự vệ chống quân đội Iraq

© Sputnik / Hikmet DurgunHüseyin Yazdanpana
Hüseyin Yazdanpana - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Các đơn vị vũ trang của Đảng Tự do Kurdistan đồn trú tại Kirkuk sẵn sàng bảo vệ thành phố nếu quân đội Iraq xuất hiện, - người chỉ huy Hüseyin Yazdanpana tuyên bố với Sputnik.

Ông cho biết các nhóm dân quân không đồng tình với quyết định của Quốc hội Iraq đưa quân đội vào Kirkuk.

"Nếu quân đội Iraq tiến vào Kirkuk, chúng tôi sẽ kháng cự", — ông nói.

Ông Yazdanpana có biệt danh là "Stalin người Kurd" vì bề ngoài giống nhà lãnh đạo Liên Xô. Ông nhắc rằng Kirkuk từng liên tục bị chiến binh "Nhà nước Hồi giáo"* tấn công, nhưng đều bị đẩy lùi với tổn thất nặng nề.

Cử tri đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý ở Kurdistan Iraq, Erbil - Sputnik Việt Nam
Cử tri đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý ở Kurdistan Iraq

Ông lưu ý rằng nhà chức trách Iraq có truyền thống đối xử tệ hại với người Kurd, hạn chế các quyền lợi.

"Người Kurd không muốn chiến tranh, họ mong muốn hòa bình và quan hệ tốt với các quốc gia láng giềng", — Yazdanpana khẳng định.

Hôm thứ tư, Thủ tướng Iraq đã được Quốc hội chấp thuận quyền đưa quân đến khu vực dầu mỏ tranh chấp ở tỉnh Kirkuk do người Kurd kiểm soát đã ba năm nay.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала