Phát hiện ngôi mộ tập thể những người bị chiến binh IS* sát hại ở Iraq

© REUTERS / Thaier Al-SudaniMosul, Iraq
Mosul, Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Lực lượng dân quân Iraq tìm thấy tại thị trấn Sinjar ở Tây Bắc đất nước ngôi mộ tập thể của khoảng 140 thường dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em, bị IS* giết chết, trang web của lực lượng dân quân người Shiite cho biết.

Sinjar hoàn toàn giải phóng khỏi IS* trong năm nay, được coi là trung tâm cư ngụ của thiểu số tôn giáo Yezidi (Iraq).

Theo dân quân, các chuyên gia sẽ đến để thử nghiệm ADN xác định nạn nhân bị những kẻ khủng bố sát hại.

Mosul, Iraq - Sputnik Việt Nam
Liên quân Hoa Kỳ thừa nhận 801 thường dân thiệt mạng do không kích ở Syria và Iraq

Yezidi là nhóm người Kurd sinh sống chủ yếu ở  Bắc Iraq, trong Kurdistan của Iraq. Tháng Tám năm 2014 chiến binh IS* chiếm Sinjar với các vùng lân cận và tiến hành diệt chủng người Yazidi. Theo Liên Hợp Quốc, hàng ngàn đàn ông và bé trai Yezidi mất tích, hàng ngàn phụ nữ và em gái đang bị giam giữ và hãm hiếp.

Theo số liệu của Liên minh yêu nước người Kurd, trong giai đoạn 2015-2016, trong các ngôi mộ tập thể tìm thấy hài cốt của hơn 1.600 người Yezidi, là nạn nhân của những kẻ khủng bố.

*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала