Chồng một phụ nữ Nga được tìm thấy ở Iraq, trong danh sách những kẻ khủng bố

© REUTERS / Zohra BensemraMosul, Iraq
Mosul, Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Rostov trên sông Đông (Sputnik) — Người chồng của cư dân của khu vực Volgograd Eugenia Sarbayeva, hiện đang ở trong trại tù Baghdad cùng với những đưa trẻ, nằm trong danh sách những người có quan hệ với chủ nghĩa cực đoan hay khủng bố, người đại diện toàn quyền về quyền của trẻ em trong khu vực Nina Boldyreva nói với Sputnik.

"Người chồng của Eugenia Sarbayeva, ông Alexander Madievich Sarbaev nằm trong danh sách tổ chức, cá nhân, có sự tham gia vào các hoạt động cực đoan hay khủng bố", — Boldyreva nói.

Mosul, Iraq - Sputnik Việt Nam
Phát hiện ngôi mộ tập thể những người bị chiến binh IS* sát hại ở Iraq

Theo Boldyreva, hiện nay đang làm rõ khi nào và vì mục đích gì mà gia đình họ rời khỏi Liên bang Nga. Theo dịch vụ bảo trợ xã hội địa phương, gia đình Sarbayev có ba con gái — cặp song sinh chào đời vào năm 2009 và con gái út sinh năm 2012. Theo giám sát viên, đứa con thứ tư có thể đã được sinh ra ở chỗ khác.

Đến nay, đã có khoảng 100 phụ nữ và trẻ em đã trở về nhà từ Iraq và Syria với sự hỗ trợ của chính quyền Chechnya. Đó là những người dân Chechnya, Dagestan, Ingushetia và Bashkortostan, Tver, Nizhnevartovsk, cũng như các công dân của Kazakhstan và Uzbekistan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала