500 hay 2000? Lầu Năm Góc nêu quân số của Mỹ tại Syria

Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tại Syria hiện có khoảng 2.000 quân nhân Mỹ, ở Iraq - khoảng 5,2 nghìn người, - người phát ngôn của Lầu Năm Góc Rob Manning cho biết hôm thứ Tư.

"Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sở hữu lực lượng khoảng 5.200 nhân viên quân sự ở Iraq và gần 2.000 ở Syria," — ông Manning nói với các phóng viên.

Quân nhân Nga ở Syria - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Mỹ đang cố gắng chiếm đoạt chiến thắng của Nga tại Syria
Trước đó, Lầu Năm Góc đã chính thức xác nhận sự có mặt tại Syria của 500 quân nhân.

Từ năm 2014 đến nay, Hoa Kỳ và các nước đồng minh tiến hành một chiến dịch chống phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" ở Syria và Iraq, liên minh hoạt động tại Syria không có sự cho phép của chính quyền đất nước. Đáp lại yêu cầu rút ​​quân của Damascus, Mỹ cho biết họ sẽ duy trì sự có mặt quân sự tại Syria cho tới khi chiến thắng những kẻ khủng bố.

Hôm thứ Tư, các đại diện của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nhóm IS* ở Syria đã bị nghiền nát nhưng Lầu Năm Góc không đồng ý với tuyên bố này.

Trước đó, chính quyền Nga đã buộc tội Washington có ý định thành lập các căn cứ quân sự bất hợp pháp ở Syria, hoạt động thường xuyên với mục đích kiểm soát một phần lãnh thổ Syria.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала