Cựu sỹ quan CIA: Mỹ muốn tham gia tái thiết Syria thời hậu chiến

© AP Photo / Asmaa Waguihquân nhân Mỹ tại Syria
quân nhân Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Mỹ muốn duy trì lực lượng quân sự ở Syria sau khi quân đội Nga rút quân, để có thể ảnh hưởng lên tình hình đất nước này sau chiến tranh, cựu nhân viên CIA, giám đốc điều hành của Hội đồng các lợi ích quốc gia của Mỹ, Philip Giraldi nói với Sputnik.
Mỹ tấn công căn cứ quân đội Syria bằng 50 tên lửa Tomahawk - Sputnik Việt Nam
Trump nói các cuộc tấn công vào quân đội Syria là "phù hợp với luật pháp"

"Mỹ muốn ngồi vào bàn đàm phán về thời hậu chiến ở Syria, và do đó sẽ rời bỏ vai trò cố vấn cho đồng minh và những kẻ khủng bố đang hoạt động trong khu vực, để đảm bảo tính hợp pháp cho sự hiện diện của họ" — ông nói.

Theo quan điểm của ông, Hoa Kỳ cũng "tiếp tục tưởng tượng" về việc loại bỏ quyền lực của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đã đến thăm căn cứ không quân Nga tại Hmeymime, và ông ra mệnh lệnh bắt đầu rút dần quân đội Nga khỏi Syria.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала