Thổ Nhĩ Kỳ không còn thấy sự đe dọa từ "chế độ Syria"

© AFP 2023 / Ozan KoseMevlut Cavusoglu
Mevlut Cavusoglu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ankara (Sputnik) - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói: Ankara không còn thấy mối đe dọa từ "chế độ Syria" nữa.

"Đã có thời điểm khi họ bắn rơi chiếc máy bay của chúng ta, nhưng bây giờ không phải là lúc đó", bộ trưởng nói trên truyền hình NTV.

Tp. Damascus, Syria - Sputnik Việt Nam
Damascus cáo buộc Hoa Kỳ, Ả Rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ phá hoại hội nghị về Syria
Ông nói thêm nguy cơ có thể đến từ  Đảng Dân chủ Syria (PYD), mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là một tổ chức khủng bố, cũng như Đảng Lao động Kurdistan (PKK).

"Nếu có một hoạt động gì đó từ phía chúng tôi, chúng tôi sẽ thỏa thuận trước về việc đó với các đồng minh, với nước Nga ", Cavusoglu nói.

Về quan hệ với Nga, ông Chavushoglu cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ phản đối các lệnh trừng phạt đối với Nga, vì  sẽ không thể đạt được bất cứ điều gì.

"Một số quốc gia ở EU tuân theo chính sách trừng phạt Liên bang Nga, nhưng các nước khác vẫn tiếp tục duy trì mối liên hệ, thương mại và có sự hợp tác tốt" Mọi người đều mua khí gas từ Liên bang Nga. Cần phải giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc, rất nhiều việc phải làm ", ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала