Bộ Ngoại giao Syria: cuộc không kích của liên minh là một tội phạm chiến tranh

© AFP 2023 / US NAVY / MC2 JACOB G. SISCOLiên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Syria
Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASCUS (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Syria đã gửi hai lá thư cho Hội đồng Bảo an LHQ và Tổng thư ký LHQ lên án hành động bất hợp pháp của Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Syria, gọi đó là tội ác chiến tranh.

F-22 Raptor của Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: "Syria cần bắn rơi máy bay xâm lược của liên quân Mỹ như tại Việt Nam"
Vào đêm hôm thứ Năm, lực lượng dân quân Syria bị Liên minh quốc tế không kích ở khu vực làng Salhiyah thuộc tỉnh Deir ez Zor. Kết quả là 25 người đã bị thương.

"Hành động gây hấn mới đã cấu thành tội phạm chiến tranh và tội ác chống lại loài người, là sự hỗ trợ trực tiếp bọn khủng bố của Mỹ nhằm chống lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria" — hãng tin quốc gia SANA của Syria trích dẫn bức thư.

"Syria cần phải lên án vụ thảm sát này và đưa ra "liên minh quốc tế" ra trước công lý và buộc họ phải dừng lại những hành vi tội phạm và gây hấn dẫn đến cái chết và thương tật của hàng ngàn người, kể cả trẻ em, phụ nữ và người già, cũng như phá hủy các cơ sở hạ tầng và tài sản đất nước", —  Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала