Bộ Ngoại giao nói về người Nga bị thương tại Syria

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong cuộc xung đột quân sự gần đây tại Syria, khoảng vài chục người Nga và công dân của các nước SNG đã bị thương, Bộ Ngoại giao cho biết.

"Như đã đề cập, ở Syria có những công dân Nga tới đó theo ý nguyện riêng của họ và với các mục đích khác nhau. Việc của Bộ Ngoại giao không phải là đánh giá thẩm quyền và  tính hợp pháp của các quyết định như vậy".

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng trong số những người tham gia xung đột không có quân  nhân Nga; đồng thời  Bộ cũng cho biết: tất cả các nạn nhân có thể trở lại Nga.

"Theo chúng tôi được biết, họ đang điều trị tại các cơ sở y tế khác nhau",- Bộ Ngoại giao bổ sung.

Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Sergei Lavrov bình luận tình hình xung quanh Afrin
Vào đêm ngày 8 tháng 2, liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã ra đòn tấn công dân quân Syria đang tiến hành chiến dịch chống lại những cơ sở IS* "đang nằm im". Liên minh nói rằng lý do cho dẫn đến hành động này là cuộc "tấn công không chủ ý"  vào trụ sở của "Lực lượng Dân chủ Syria".

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng những thiệt hại của dân quân Syria không đến nỗi thảm khốc như truyền thông Mỹ đưa tin: "25 dân quân Syria đã bị thương do hậu quả của vụ  không kích". Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Syria không bị ảnh hưởng trong vụ không kích, mà là những người dân quân Syria thân chính phủ. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Mỹ đã loan tin về "hàng trăm người chết", trong đó có cả người Nga.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала