Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ rút khỏi thỏa thuận về vấn đề Iran là vi phạm Nghị quyết HĐBA LHQ

© Sputnik / Mikhail Voskresensky / Chuyển đến kho ảnhSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ rút khỏi các thỏa thuận hạt nhân của Iran là trái với quyết định Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cần phải xem xét những hậu quả của hành động này, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov tuyên bố.
Iran, Mỹ - Sputnik Việt Nam
Các nghị sĩ Iran đốt lá cờ Mỹ trong quốc hội

"Chúng tôi có mối quan tâm nghiêm trọng về quyết định của chính quyền Mỹ rút khỏi kế hoạch hành động toàn diện, do đó đã vi phạm nghiêm trọng nghị quyết Hội đồng Bảo an 2231", — ông nói tại cuộc họp báo ở Moskva.

"Chúng tôi đánh giá cao phản ứng cân nhắc của chính phủ Iran về quyết định này, bởi vì cần thiết  phải đánh giá tất cả những hậu quả của động thái này của Washington, ở đây  việc vội vàng có lẽ phản tác dụng. Cả chúng tôi, cả Đức và Pháp, và Vương quốc Anh, và Trung Quốc, Iran vẫn  có nhiệm vụ phải  thực hiện việc đánh giá này. Chúng tôi đang làm việc này, trong tương lai gần chúng tôi sẽ đối chiếu quan điểm của chúng tôi ".-  Sergey Lavrov nói thêm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала